Mỹ hứa hỗ trợ binh lính và vũ khí cho NATO chống Nga

ANTĐ - Mỹ sẽ cung cấp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và nhiều loại thiết bị quân sự khác cho lực lượng phản ứng nhanh mới được thành lập của NATO, nhằm đề phòng cho bất kì xung đột nào với Nga trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter đã đưa ra lời tuyên bố trên trong chuyến công du tới Đức, nơi ông cũng vừa cáo buộc Moscow đang cố gắng gây dựng lại tầm ảnh hưởng đầy sức mạnh của Liên-xô trước đây.
Mỹ hứa hỗ trợ binh lính và vũ khí cho NATO chống Nga ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ash Carter

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh hay nóng với Nga, và cũng không hề coi Nga là một đối thủ. Tuy nhiên, chớ nhầm lẫn vì Mỹ đang bảo vệ các đồng minh của mình, cũng như các quy định của quốc tế và một tương lai tích cực cho tất cả chúng ta”, ông Carter phát biểu tại Berlin vào hôm 22-6.

Các căng thẳng với Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine vào năm ngoái đã khiến NATO thực hiện một loạt các hành động tăng cường quân sự như đẩy mạnh tập trận và lập ra lực lượng phản ứng nhanh, mà đi đầu là lực lượng mũi nhọn, sẵn sàng triển khai chỉ trong 48 giờ sau khi nhận được lệnh xuất kích.

Ông Carter, người cũng vừa gặp các lãnh đạo của lực lượng phản ứng nhanh ở thành phố Muenster, Đức trước khi rời đến Estonia, cho biết, ông đang chuẩn bị thảo luận về các đóng góp của Mỹ cho lực lượng này trong phiên họp sắp tới với bộ trưởng quốc phòng các nước NATO và hôm 24 và 25-6 ở Brussels, Bỉ.

Những hỗ trợ của Mỹ bao gồm các thiết bị theo dõi, giám sát, và trinh sát có người lái hoặc không có người lái, cũng như binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm hay trợ hậu cần. Ngoài ra, theo lời ông Carter, quân đội Mỹ cũng sẽ đóng vai trò trong việc vận tải bằng đường hàng không các loại vũ khí hạng nặng cả trên không lẫn trên biển.

Trong bài phát biểu của mình, ông Carter khẳng định đây là những hành động nhằm đề phòng Nga, tuy nhiên, Mỹ sẽ không bị “kéo vào quá khứ Chiến tranh lạnh” mà sẽ sử dụng cả các biện pháp quân sự lẫn phi quân sự trong chính sách của mình.