Mỹ giải thích vụ tàu chiến đụng máy bay Nga trên Biển Đen

ANTĐ - Ngày 31-5, Hạm đội 6 của hải quân Mỹ đã ra một tuyên bố nhằm làm rõ một vụ va chạm, trong đó, theo một nguồn tin quân sự Nga, các máy bay chiến đấu Su-24 thuộc Hạm đội Biển Đen đã được triển khai xua đuổi chiếc tàu khu trục USS Ross của Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga.

Hôm 30-5, một nguồn tin quân sự Nga cho biết, chiếc tàu khu trục mang tên lửa USS Ross đã tiến sát đường hải giới của Nga trên Biển Đen. Theo nguồn tin, hành động này mang tính khiêu khích và gây hấn, nên quân đội Nga đã phải triển khai các máy bay chiến đấu lên cảnh báo và xua đuổi chiếc tàu này.

"Tàu khu trục USS Ross quan sát thấy các chuyến bay thường xuyên của máy bay Su-24 và không có sự va chạm nào trong khi cả hai bên đều hoạt động tại vùng biển quốc tế", Hạm đội 6 của hải quân Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, theo nguồn tin quân đội Nga, các máy bay chiến đấu trên được triển khai lên xua đuổi tàu khu trục USS Ross không phải đang thực hiện những chuyến bay tuần tra thông thường, mà là được triển khai theo mệnh lệnh.

Máy bay Su-24 của hải quân Nga

"Tàu USS Ross tiếp tục nhiệm vụ của mình sau khi quan sát thấy các máy bay của Nga trở về căn cứ. Không lúc nào tàu khu trục USS Ross có hành động gây hấn và cũng không đổi hướng các hoạt động theo kế hoạch của mình", hải quân Mỹ khẳng định.

Về việc nguồn tin quân sự Nga cho rằng, các thủy thủ trên tàu USS Ross đã có những hành động "khiêu khích và gây hấn”, hải quân Mỹ đã bác bỏ việc chiếc tàu đã có hành động gây hấn, nhưng không phủ nhận nó có hành động khiêu khích.

Hải quân Mỹ đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross (DDG 71) tới Biển Đen vào ngày 23-5, mà theo Hạm đội 6 là nhằm "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

USS Ross là một trong 3 chiếc tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) lớp Arleigh Burke được triển khai tại châu Âu, mà một quan chức ngoại giao Nga cho là đang đe dọa đến an ninh của nước này.