Mỹ đưa tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên tập trận vào tháng tới

ANTD.VN -Hãng thông tấn Yonap (Hàn Quốc) ngày 18-9 đưa tin: Mỹ đang có kế hoạch đưa một tàu sân bay tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào tháng tới để tham gia một cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc. 

Mỹ đưa tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên tập trận vào tháng tới ảnh 1

Một cuộc tập trận giữa hải quân Mỹ và Hàn Quốc, ngày 22-3-2017

Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai nước sẽ tổ chức các cuộc tập trận vào tháng 10 tới, với sự tham gia của nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ tên của con tàu này.

Cũng theo bộ này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa chung với Nhật Bản vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới đây.

Ngoài ra, Mỹ dự kiến sẽ đưa các máy bay ném bom chiến lược B-1B đóng tại Guam đến Hàn Quốc vào cuối tháng này để đối phó với những mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.

Đây là một phần trong nội dung của bản báo cáo với các nghị sĩ về cách ứng phó của quân đội Hàn Quốc đối với vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mà Triều Tiên vừa mới tiến hành hôm 15-9 vừa qua.

Ngày 15-9, CHDCND Triều Tiên đã bắn một IRBM về phía đông, bay qua Nhật Bản, rồi sau đó rơi xuống Thái Bình Dương.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên mà Triều Tiên tiến hành kể từ khi nước này thử bom H hôm 3-9, khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. 

Về công nghệ tên lửa của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, dường như Bình Nhưỡng đã tiến"gần đến giai đoạn cuối cùng" của việc phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), dấy lên khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục có những hành động khiêu khích, bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân lần thứ bảy.

Như vậy, có thể thấy Triều Tiên đang phát đi một thông điệp là họ không khiếp sợ trước bất kỳ biện pháp trừng phạt nào, và những lời cảnh báo của họ không phải là những lời đe dọa suông.

Triều Tiên từng thề rằng, Mỹ sẽ phải đối mặt với 'đau đớn và mất mát' khi Bình Nhưỡng trả đũa các biện pháp trừng phạt của LHQ.