Mỹ định điều THAAD đến Hàn Quốc, Nga-Trung mở ngay tập trận chống tên lửa

ANTĐ - Quân đội Trung Quốc và Nga chuẩn bị có cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đầu tiên sau khi Mỹ đang cân nhắc việc triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc.

Cuộc tập trận này sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 ở Nga, tuy nhiên, cả giới chức Nga và Trung Quốc đều khẳng định rằng, họ không hề nhắm đến bất kì một quốc gia nào.

Tuyên bố về cuộc tập trận đã được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu vào tuần trước. Phát biểu trước báo giới, cả 2 vị bộ trường cho biết, đây là hoạt động “nhằm tăng cường sự đoàn kết trong việc duy trì an ninh chung trên thế giới”.

Trung Quốc - Nga lo THAAD sẽ ảnh hưởng đến cán cân sức mạnh trong khu vực

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã gọi cuộc tập trận này là có liên quan đến việc Mỹ định triển khai THAAD đến Hàn Quốc. Washington và Seoul luôn khăng khăng rằng, hệ thống này là để chống lại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow lại phản đối kịch liệt vì cho rằng, nó sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực.

Nếu được đặt ở Hàn Quốc, tầm đánh chặn tên lửa của THAAD sẽ bao phủ một phần lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc và khu vực Viễn Đông của Nga.

Mỹ đã triển khai các tổ hợp tên lửa Patriot và tên lửa đánh chặn SM-3 đến Hàn Quốc và Nhật Bản, tuy nhiên, THAAD mới được cho là hệ thống thích hợp nhất để đánh chặn các tên lửa tầm trung của Triều Tiên do nó sẽ tiêu diệt tên lửa ngay khi vừa trở lại khí quyển và chưa có tốc độ quá nhanh.