Mỹ củng cố lá chắn tên lửa hành trình trên quê nhà

ANTĐ - Lầu Năm Góc hiện đang lặng lẽ lắp đặt thêm một lá chắn phòng thủ tên lửa hành trình ở các thành phố lớn của Mỹ, bất chấp việc nó có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền trong ngân sách đang dần thu hẹp của quân đội Mỹ.

“Một nhóm các lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ là những người đã lặng lẽ rung hồi chuông báo động về các mối đe doạ về tên lửa và dường như nó đã bắt đầu có tác dụng”, ông Thomas Karako, học giả lâu năm tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế nói với trang Defense One.

Mỹ củng cố lại khả năng đánh chặn tên lửa trước mối đe doạ từ Nga

Nhằm chống lại các mối đe doạ tên lửa hành trình, Lầu Năm Góc đang tiến hành cài đặt một hệ thống radar kĩ thuật cao, có thể dò tìm được các tên lửa bay ở tầm thấp. Được cài đặt bên trong các khí cầu ở những thành phố lớn, hay các chiến hạm ngoài khơi, các radar này sau đó sẽ truyền tín hiệu cảnh báo tới các chiến đấu cơ F-16 nếu phát hiện tên lửa của kẻ địch.

Mỹ đang đặt nhiều khí cầu có trang bị radar ở nhiều thành phố lớn của mình

Ông Karako cho biết: “Trong khi phòng thủ tên lửa đạn đạo là một khả năng quân sự chủ chốt của quân đội thì việc chống lại các tên lửa hành trình đang bị xem nhẹ hơn. Điều này là có thể hiểu được về mặt phức tạp của 2 loại tên lửa, tuy nhiên, các công nghệ tên lửa hành trình vẫn là sự nguy hiểm lớn và chúng ta cần tìm cách đối phó với nó tại quê nhà hoặc lãnh thổ của các nước đồng minh”.

Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về chi tiết của lá chắn này, do đó chưa thể xác định được chi phí của toàn bộ dự án trên, tuy nhiên, động thái này được cho là nhằm vào việc đề phòng các mối đe doạ từ Nga.

Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu khoản ngân sách tổng cộng 8,8 tỉ USD cho việc phát triển tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm 2016, trong đó, phần lớn của ngân sách đều được đưa vào các dự án mới.