Mỹ cung cấp 5 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

ANTĐ - Ngày 4-2, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề quân sự và chính trị Puneet Talwar cho biết, chính phủ nước này đã bàn giao cho Việt Nam 5 chiếc tàu tuần tra cao tốc theo như cam kết của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam hồi cuối năm 2013.

Ngay sau khi thăm Việt Nam và tham dự cuộc đối thoại lần thứ 7 về quốc phòng, an ninh và chính trị song phương, ông nói rằng: “Chúng tôi đã và đang tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng tuần duyên. Chúng tôi rất tự hào về điều đó, và cũng hy vọng rằng việc này sẽ được các đối tác Việt Nam đánh giá cao. Đúng, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này để giúp cải thiện khả năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam hồi cuối năm 2013, Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố cung cấp cho Việt Nam 18 triệu USD và 5 chiếc tàu tuần tra cao tốc để tăng cường an ninh hàng hải.

Các nhà phân tích cho rằng gói hỗ trợ này sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng hàng hải Việt Nam đúng vào thời điểm khi mà Trung Quốc cũng đang mở rộng các hoạt động tuyên bố chủ quyền trái phép trên biển Đông, đặc biệt là sau vụ nước này hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tiến hành mở rộng và cải tạo các đảo đá ngầm ở Trường Sa.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam

Khi được hỏi Việt Nam có đề cập gì đến kế hoạch mua sắm trang thiết bị quân sự của họ hay không, ông Talwar cho rằng chuyến thăm của ông tới Việt Nam không phải vì mục đích “bán bất kỳ hệ thống vũ khí cụ thể nào hoặc về bất kỳ vấn đề giao dịch nào”.

“Chuyến thăm này thực chất là thể hiện chiều sâu ngày càng lớn trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề, từ an ninh biển, gìn giữ hòa bình, không phổ biến vũ khí hủy diệt tới các vấn đề nhân đạo như rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại hay vấn đề lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam (MIA). Cả hai phía đều có các đại diện các bộ ngành tại cuộc đối thoại và điều đó cho thấy sự lớn mạnh của mối quan hệ song phương...” ông Talwar nói.

Ông Talwar khẳng định an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong những vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt Nam-Mỹ. "Chính sách chung của chúng tôi đối với Việt Nam là Mỹ ủng hộ một quốc gia Việt Nam hưng thịnh và độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng nhân quyền sẽ giúp Việt Nam lớn mạnh hơn”.

Trợ lý Ngoại trưởng Talwar cho biết thêm rằng, trong cuộc đối thoại thường niên này, Việt Nam và Mỹ cũng đã “trao đổi quan điểm về tình hình tại biển Đông và tái khẳng định lợi ích chung giữa hai nước trong việc duy trì hòa bình, ổn định, và tự do cho tàu bè và hàng không qua lại”.