Mỹ có bài học "đắt giá" từ chiến đấu cơ tàng hình F-35

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ không quân Mỹ, bà Deborah James thừa nhận rằng, mẫu chiến đấu cơ hiện đại F-35 đã tiêu tốn quá nhiều chi phí và nhiều vấn đề khác vượt qua ngoài tầm tưởng tượng của không quân.

“Bài học lớn nhất tôi học được từ F-35 đó là không bao giờ nên sử dụng một chiếc máy bay khi mà vẫn còn đang xây dựng nó”, chỉ huy không quân Mỹ Deborah James nói tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado vào tuần trước.

Mỹ có bài học "đắt giá" từ chiến đấu cơ tàng hình F-35 ảnh 1Chiến đấu cơ F-35 đã tiêu tốn của Mỹ 400 tỉ USD 

Chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ từ trước tới nay với chi phí hiện đã đạt gần 400 tỉ USD, cùng kế hoạch sản xuất 2.400 chiếc. Nó giống như một chiếc máy tính di động với 8 triệu dòng code trong các phần mềm được cài đặt. Lầu Năm Góc sẽ đầu tư gần 1.000 tỉ USD trong suốt vòng đời của phi đội máy bay này.

Bà James cho biết, chiếc máy bay được phát triển với sự tin tưởng rằng nó có thể bay nhanh hơn, rẻ hơn và tốt hơn bằng việc thiết kế và chế tạo nhiều tính năng kết hợp. Tuy nhiên, điều này chính là nguyên nhân của việc khiến chương trình này trở nên quá tốn kém và phức tạp trong hơn 15 năm qua.

Trong một cuộc thử nghiệm cận chiến vào tháng 1-2015, F-35 đã thất bại trong việc tấn công chiến đấu cơ F-16, một sản phẩm đã phục vụ trong quân đội hàng chục năm và là loại máy bay F-35 sẽ thay thế.

Bà James cho biết, bài thử nghiệm cận chiến này đã cung cấp các thông tin giá trị, tuy nhiên, F-35 sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn khác khi được đưa vào hoạt động và vẫn hoàn toàn vượt trội hơn đối thủ.

“F-35 có khả năng nhìn thấy quân đối phương cách nó hàng trăm km. Nó sẽ tấn công ngay lúc đó và mục tiêu thậm chí còn không thể nhận ra rằng, thứ gì đang hướng đến. F-35 không phải thiết kế để dành cho cận chiến, tuy nhiên, nó vẫn sẽ được cải thiện khả năng này khi hoàn thành phát triển”, bà James giải thích.