Mỹ biên chế thêm tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa chính thức chiếc tàu ngầm lớp Virginia mới nhất – USS Washington (SSN 787) trong một buổi lễ được tổ chức ở căn cứ Norfolk vào hôm 7-10.

USS Washington là chiếc tàu ngầm lớp Virginia thứ 14 gia nhập hải quân Mỹ và là chiếc thứ 4 của phiên bản Block III với chi phí chế tạo 2,6 tỉ USD.

Các tàu thuộc phiên bản Block III được trang bị ống phóng tên lửa Virginia Payload Tubes mới với chi phí chế tạo rẻ hơn nhưng lại mang được nhiều khí tài hơn.

10 chiếc tàu ngầm lớp Virginia thuộc phiên bản Block I và Block II có 12 ống phóng tên lửa đơn chiếc đường kính 57cm để phóng các tên lửa hành trình Tomhawk, trong khi bản Block III chỉ có 2 cụm ống phóng với đường kính khoảng 243cm nhưng mang được liên 6 tên lửa ở mỗi cụm. Những vũ khí khác mà tàu lớp Virginia còn có thể sử dụng bao gồm tên lửa Harpoon, ngư lôi Mk-48.

USS Washington là chiếc tàu ngầm lớp Virginia thứ 14

USS Washington có lượng giãn nước 7.800 tấn, chiều dài 113m và chiều rộng là 10,3m. Tàu có khả năng lặn sâu khoảng 250m và di chuyển với tốc độ hơn 25 hải lý/giờ khi lặn.

USS Washington là một tàu ngầm linh hoạt, có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống ngầm, chống tàu mặt nước, tấn công mặt đất, tình báo, do thám và chống thủy lôi.

Như các phiên bản tàu lớp Virginia khác, USS Washington được trang bị hệ thống đối phó điện tử dò âm AN/WLY-1 và hệ thống tác chiến điện tử AN/BLQ-10 (ESM), để cung cấp cho quá trình xử lý radar dạng tín hiệu phổ, cảnh báo tự động và đánh giá tình hình.