Một lính Mỹ thiệt mạng khi đang tác chiến tại Iraq

ANTĐ - Ngày 3-4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ - Ashton Carterl cho biết, một quân nhân quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu tự trị người Kurd, nằm ở phía bắc Iraq.

Một lính Mỹ thiệt mạng khi đang tác chiến tại Iraq ảnh 1 Một lính Mỹ tại Iraq khóc trước những kỷ vật còn lại của đồng đội đã hy sinh.

Thông tin này được người đứng đầu quân đội Mỹ công bố trong buổi họp báo ngày hôm nay (3-5), nhưng ông không tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến sự việc này. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cũng cho biết, một quân nhân thuộc Liên minh quốc tế chống “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS) cũng bị thiệt mạng ở khu vực phía bắc Iraq.

Trước đó, vào ngày 18-4 vừa qua, Mỹ đã nhất trí triển khai thêm 217 binh sĩ và vũ khí hiện đại đến Iraq, đây là lần tăng quân lớn nhất của Mỹ đến Iraq trong 1 năm qua.

Với việc bổ sung thêm 217 binh lính, sẽ tăng tổng lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Iraq là 4.087 người, trong đó bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, lực lượng an ninh bảo vệ cho các cố vấn và lực lượng bảo dưỡng máy bay Apaches.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ cung cấp 415 triệu USD cho các tay súng người Kurd, đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS. Lần triển khai quân này nhằm tạo đà cho giai đoạn quyết định đối phó với IS tại Iraq.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước cho biết, IS đang ở trong giai đoạn phòng thủ sau khi mất gần 40% lãnh thổ tại Iraq cùng hàng loạt chỉ huy bị tiêu diệt trong các cuộc không kích. Việc bổ sung thêm quân và binh lính cho phép quân đội Mỹ trợ giúp nhiều hơn cho lực lượng an ninh Iraq bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống IS.