Máy bay tàng hình Mỹ diễn tập ném bom chính xác tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Ngày 25-3, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, nhiều máy bay  chiến đấu tàng hình F-35B đã tham gia diễn tập ném bom chính xác trên bán đảo Triều Tiên trong tuần vừa qua nhằm hỗ trợ khoa mục huấn luyện giữa lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc.

Các máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ được cho là đã trở về căn cứ ở Nhật Bản sau khi tham gia Chương trình diễn tập hải quân đánh bộ Hàn Quốc (KMEP), nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung thường niên Giải pháp then chốt/Đại bàng non giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Đây là các máy bay chiến đấu F-35B nằm trong số 10 chiếc vừa được Mỹ triển khai tới Căn cứ không quân của hải quân lục chiến Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản hồi tháng 1 vừa qua. Quân đội Mỹ còn có kế hoạch triển khai thêm 6 chiếc nữa tới đây trong năm nay.

Máy bay chiến đấu F-35B của hải quân đánh bộ Mỹ

 “Việc triển khai dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất mà lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ có trong biên chế tới Hàn Quốc là một ví dụ khác về cam kết hỗ trợ Liên minh Mỹ-Hàn của Mỹ”, Đại tướng Vincent K. Brooks, tư lệnh quân đội Mỹ gồm khoảng 28.500 binh lính tại Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc không cho biết chi tiết về đợt tham gia diễn tập huấn luyện này, bao gồm thời gian chính xác máy bay chiến đấu F-35 bay tới Hàn Quốc và số lượng máy bay được triển khai.

KMEP được tổ chức từ ngày 20 đến 23-3. Một nguồn tin quân sự cho biết, có khoảng 6-8 chiếc máy bay F-35 tham gia diễn tập, với khoa mục diễn tập ném bom chính xác giả định tại thao trường Pilsung ở tình miền đôn Gangwon.

Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh cang thẳng trong khu vực đang gia tăng về việc Triều Tiên lien tục có những hành động khiêu khích. Trong khi đó, truyền thong vừa đưa tin, Bình Nhưỡng dường như chuẩn bị tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân nữa.