Máy bay quân sự Mỹ - Trung chạm trán nhau ở Biển Đông

ANTD.VN - Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ ngày 10-2 cho hay, một chiếc máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc và máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ đã có cuộc chạm trán “không an toàn” ở Biển Đông trong tuần này. 

Một chiếc máy bay P-3C của Hải quân Mỹ

Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Robert Shuford, Người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho hay, vụ chạm trán giữa một chiếc máy bay KJ-200 của Trung Quốc và chiếc P-3C của Hải quân Mỹ xảy ra hôm 8-2 trên không phận quốc tế.

Theo ông Shuford, chiếc máy bay Mỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra như thường lệ và hoạt động tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng Reuters rằng, hai máy bay bay quá gần nhau, cách nhau khoảng 305m ở vị trí gần bãi cạn Scarborough.

Quan chức này cho biết thêm, những vụ việc như vậy giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc hiếm khi xảy ra, với chỉ hai vụ trong năm 2016.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về vụ việc, tuy nhiên trang web của tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ này nói rằng phi công Trung Quốc đã phản ứng “một cách hợp pháp và chuyên nghiệp”.