Máy bay ném bom Trung Quốc áp sát Đài Loan

ANTD.VN - Trung Quốc đã điều máy bay ném hom hạt nhân bay lượn gần Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ của nước này. 

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc

Giới chức Đài Loan ngày 6-12 cho hay, vụ việc diễn ra hôm 25-11, một tuần trước khi bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đài Loan, có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Đài Loan cho biết thêm, chuyến bay trên có sự tham gia của hai máy bay ném bom tầm xa H-6K có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ngoài ra còn có một chiếc máy bay trinh sát TU-154, một máy bay do thám Y-8 và hai chiến đấu cơ Su30.

Trung Quốc xác nhận hoạt động này hồi tuần trước, nhưng không công bố thông tin chi tiết.

Đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan trong một hoạt động được mô tả là nhiệm vụ giám sát từ xa.