Máy bay do thám NATO không ngừng rình rập gần biên giới Nga

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay do thám nước ngoài đã 16 lần xuất hiện gần biên giới Nga trong tuần qua tuy nhiên không có chiếc máy bay nào trong số đó xâm phạm không phận của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phát hiện máy bay do thám nước ngoài xuất hiện gần biên giới Nga 16 lần trong tuần qua, trong đó có 4 trường hợp máy bay Nga phải xuất kích để phản ứng.  

Số lần xuất hiện của các máy bay do thám NATO và Mỹ gần biên giới Nga đã tăng mạnh trong nhiều tháng qua.

Nga phát hiện tần suất xuất hiện của máy bay do thám phương Tây không khác gì thời Chiến tranh lạnh

Theo chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov tại Viện nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị Nga, tần suất do thám của các máy bay phương Tây như vậy đang ngang bằng, thậm chí cao hơn với thời Chiến tranh lạnh. Điều này có thể giải thích bằng việc Nga và NATO đang có căng thẳng leo thang từ sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Moscow đã cảnh báo hành động do thám của NATO gần biên giới Nga sẽ làm tăng khả năng xảy ra các vụ va chạm quân sự, đồng thời thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực.

Chuyên gia hàng không Viktor Pryadka nhận định rằng, máy bay do thám vẫn là một nhân tố cực kì quan trọng bất chấp sự phát triển của công nghệ vệ tinh do một chiếc máy bay có thể chụp được các bức ảnh chính xác và rõ nét hơn một vệ tinh rất nhiều. Việc do thám bằng vệ tinh thường phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, điều đôi khi còn làm gián đoạn hoạt động truyền tín hiệu.