Mãn nhãn với concept trực thăng tương lai của quân đội Mỹ

ANTD.VN - Sirkosky và Boeing vừa đăng tải một đoạn video mới về nguyên mẫu trực thăng mà 2 hãng sẽ đề xuất cho chương trình trực thăng tương lai của quân đội Mỹ. Có tên Sb>1 Defiant, trực thăng này đang cạnh tranh với một đối thủ đến từ hãng sản xuất Bell để có thể được thay thế cho cả AH-64 Apache và UH-60 Blackhawk.

Chương trình trực thăng đa nhiệm tương lai của Mỹ (JMR) bao gồm 2 chương trình nhỏ hơn là trực thăng tầm trung (FVL-Medium) và trực thăng hạng nặng (FVL-Heavy). Chương trình này sẽ tạo ra các loại trực thăng đa nhiệm sử dụng chung nền tảng, để thay thế cho nhiều mẫu trực thăng đã biên chế từ năm 1960 và 1970 của Mỹ.

FVL-Medium sẽ được lựa chọn để thay thế cho mẫu UH-60 đang sử dụng trong hải quân và AH-64 của lục quân Mỹ.

Sb>1 Defiant có thể sẽ thay thế những trực thăng tầm trung của Mỹ hiện nay

Theo thông báo từ Sirkosky – Boeing, Sb>1 Defiant sẽ có vận tốc lớn hơn 450 km/h, tức là nhanh hơn nhiều so với mức 320 km/h của UH-60M Blackhawk. Sb>1 Defiant có tầm hoạt động xa và cao hơn, cùng khả năng mang được 11 lính và 8 cáng cứu thương thay vì 6 cáng như UH-60M.

Đoạn video mới được công bố của Boeing và Sirkosky không tiết lộ phiên bản trang bị vũ khí của Sb>1 Defiant để thay thế cho AH-64 Apache, tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ có một khẩu súng hạng nặng gắn trên mũi và các điểm treo vũ khí ở 2 bên cạnh sườn. Ở cuối đoạn video, nhà sản xuất cũng tuyên bố rằng, đây sẽ là một chiếc máy bay hoạt động vô cùng yên tĩnh so với những thế hệ cũ.

Đối thủ chính của Sb>1 Defiant trong chương trình FVL-Medium là Bell V-280 Valor với thiết kế lai giữa UH-60 và V-22 Osprey. Quân đội Mỹ sẽ chọn một trong 2 thiết kế này để bay thử nghiệm trong thời gian 2018 – 2019. 

Video về trực thăng Sb>1 Defiant của Sirkosky - Boeing: