Mặc Nga phản đối, Gruzia vẫn tập trận với Mỹ

ANTĐ - Gruzia ngày 7-5 cho biết, các cuộc tập trận sắp tới, với sự tham gia của binh sĩ Mỹ và Anh, không nhằm chống lại bất kỳ ai.

Xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ trong một cuộc tập trận

“Chúng tôi muốn tuyên bố dứt khoát rằng Gruzia là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có quyền tổ chức bất kỳ cuộc tập trận nào trên lãnh thổ của mình”, Bộ Ngoại giao Gruzia tuyên bố, “Đó là chủ quyền của Gruzia trong việc xác định các đối tác quân sự và các hình thức hợp tác với họ”.

Bộ Ngoại giao Gruzia cho hay, cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của đất nước và khả năng tương tác với NATO và “không nhắm vào bất cứ bên nào”.

Bộ Ngoại giao Gruzia cho biết thêm, đó là mối quan tâm của Gruzia để duy trì sự ổn định trong khu vực Caucasus và Gruzia giữ vững quan điểm rằng, tất cả các cuộc xung đột trong khu vực cần được giải quyết một cách hòa bình.

Tuyên bố trên đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, các cuộc tập trận quân sự chung dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 26-5 là “một bước đi khiêu khích” nhằm chống lại sự ổn định trong khu vực.

Trước đó, hôm 5-5, Gruzia thông báo cuộc tập trận quân sự kéo dài ba tuần với hai quốc gia thành viên NATO tại căn cứ Vaziani gần Thủ đô Tbilisi.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 1.300 binh sĩ, trong đó có 500 quân nhân Gruzia, 650 quân nhân Mỹ và 150 binh sĩ Anh, với đầy đủ các trang thiết bị, bao gồm cả xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh Bradley, và máy bay vận tải C-130 “Hercules”.