Mặc Mỹ phản đối, vùng Vịnh vẫn cung cấp vũ khí cho người Kurd chống IS

ANTĐ - Ngày 2-7, các nguồn tin cho biết, một số quốc gia vùng Vịnh đang cân nhắc cung cấp vũ khí trực tiếp cho lực lượng người Kurdish Peshmerga để chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, bất chấp việc Mỹ yêu cầu phải cung cấp vũ khí qua chính quyền Baghadad.

Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã từ chối ủng hộ cuộc chiến đấu của người Kurd và phủ quyết một dự luật có thể sẽ cho phép các tay súng người Kurk được cung cấp vũ khí trực tiếp mà không cần phải có sự giám sát của Baghdad.

“Nếu người Mỹ và phương Tây không sẵn lòng đánh bại lực lượng IS, thì chúng tôi sẽ phải tìm những biện pháp mới để đối phó với mối đe dọa này”, một quan chức cao cấp chính phủ Arap Saudi nói với tờ Telegraph.

Các tay súng người Kurk ở miền bắc Iraq

Ông cho nói thêm rằng, các quốc gia vùng Vịnh “không thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi Washington thức tỉnh trước mối đe dọa tàn ác IS mà chúng tôi đang phải đối mặt”.

Baghdad và lực lượng người Kurd ở miền bắc thường duy trì mối quan hệ căng thẳng nên đã cản trở liên quân do Mỹ đứng đầu cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại, trong đó có các loại vũ khí chống tăng, cho lực lượng người Kurd chiến đấu chống IS, lực lượng đã chiếm đóng được những vùng đất lớn tại Iraq và Syria.

Mặc dù đang bị quân đội chính phủ Syria và Iraq, lực lượng người Kurd cũng như liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu liên tục tấn công, nhưng IS vẫn đang lớn mạnh từng ngày và đang mở rộng các khu vực chiếm đóng ra ngoài lãnh thổ Syria và Iraq.

Peshmerga, lực lượng vũ trang của người Kurd ở Iraq, có nhiệm vụ chiến đấu chống lại IS để đẩy lùi lực lượng này ra khỏi khu vực miền tây bắc của Iraq, giáp với biên giới Syria.