Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc tập ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt

ANTD.VN - Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đang đề nghị được huấn luyện để ứng phó với một cuộc tấn công bằng các chất độc hóa học hoặc phóng xạ từ Triều Tiên.

Lục quân Mỹ đã đăng tải thông tin lên Văn phòng Cơ hội kinh doanh liên bang Mỹ, trong đó khẳng định rằng, lực lượng này tại Hàn Quốc nên được dạy cách xác định và biết giảm thiểu tác hại của các chất độc hủy diệt hàng loạt như phóng xạ hay hóa học. Đây sẽ là một khóa học kéo dài khoảng 2 tuần, diễn ra tại trại Humphreys của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Mỹ hiện đang có khoảng 25.000 lính đóng quân tại 80 khu căn cứ và cơ sở quân sự tại Hàn Quốc.

Vào hồi cuối tháng 8, Lầu Năm Góc cũng từng đưa ra đề xuất xây dựng tường xung quanh 4 căn cứ quân sự tại Hàn Quốc nhằm chống lại những mối đe dọa tiềm tàng.

Quân đội Mỹ lo sợ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Động thái mới của quân đội Mỹ được thực hiện vào thời điểm căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong tuần qua, Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai đồng loạt thêm 4 hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ Seongju, nằm cách Seoul 300km về phía nam, với lí do cần có sự phòng thủ khẩn cấp trước mối đe dọa từ Triều Tiên. 2 nước này cũng đã từ chối đề xuất của Nga và Trung Quốc về việc ngừng tập trận để đổi lại Triều Tiên sẽ ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.