Lực lượng Iraq đấu súng với phiến quân IS tại thành cổ Mosul

ANTD.VN - Các lực lượng Iraq đã mở cuộc tấn công vào thành cổ Mosul, khu vực cuối cùng mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát. 

Xe quân sự Iraq tiến vào khu vực thành cổ Mosul

Vào tháng 10 năm ngoái, quân đội Iraq với sự giúp đỡ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu một chiến dịch quân sự để giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq.

Những phiến quân IS đã kiểm soát thành phố này cách đây 3 năm.

Các lực lượng Iraq ra tuyên bố ngày 18-6 rằng họ đã tiến vào khu vực thành cổ Mosul.

Tuyên bố cho biết các lực lượng Iraq đọ súng với các phiến quân IS nấp xung quanh một nhà thờ Hồi giáo.

Đây chính là nơi thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo cách đây 3 năm.