Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại Syria bắt đầu chiến dịch giải phóng Raqqa

ANTD.VN - Ngày 6-6, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa, thủ phủ của IS, sau nhiều tháng giải phóng các khu vực lân cận.

Phát ngôn viên SDF Talal Silo cho biết, chiến dịch giải phóng Raqqa đã bắt đầu từ hôm 5-6 và cuộc chiến này sẽ “cực kỳ ác liệt bởi vì lực lượng IS sẽ tử thủ tại thành phố được coi là thủ phủ này của chúng”.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, SDF và lực lượng đồng minh đã chiếm được một số tòa nhà ở khu vực al-Mushleb và cũng đã tấn công vào các khu vực đóng quân của IS ở ngoại ô phía bắc Raqqa.

Các tay súng SDF tại phía bắc thành phố Raqqa 

SDF đã bao vây thành phố Raqqa kể từ tháng 11-2016 trong một chiến dịch quân sự được liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn.

Liên quân do Mỹ đứng đầu từng cho biết, có khoảng 3.000-4.000 tay súng IS được cho là đang ẩn nấp tại thành phố Raqqa, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90km.

Raqqa là một trong những thành phố đầu tiên của Syria bị nhóm khủng bố này chiếm đóng từ tháng 1-2014. Cuộc tấn công này dự kiến sẽ kéo dài và có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống IS.