Lực lượng đặc nhiệm Nga được triển khai đến nam Syria

ANTD.VN -Một nguồn tin quân sự tối ngày 20-5 tiết lộ, lực lượng đặc nhiệm Nga đã được triển khai đến tỉnh Al-Sweida, ở miền nam Syria trong tuần này, để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng.

Lực lượng đặc nhiệm Nga được triển khai đến nam Syria ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm Nga

Hãng tin Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, sau vụ Mỹ tấn công vào một đoàn xe thân chính phủ, gần biên giới Iraq, lực lượng đặc nhiệm Nga đã được điều đến tỉnh Al-Sweida, ở miền nam Syria trong tuần này, để tăng cường lực lượng đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng.

Các binh sĩ quân đội Nga sẽ đảm nhận vai trò vấn cho quân đội chính phủ Syria ở miền nam Syria. Ngoài ra, sự hiện diện của binh sĩ Nga ở đây cũng nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng từ lực lượng Mỹ và Jordan.

Theo một số nhà hoạt động xã hội ở miền nam Syria, lực lượng Nga đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ dọc biên giới tỉnh Al-Sweida với Jordan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Các tin đồn cũng nổi lên liên quan đến việc triển khai Lữ đoàn 31 của các lực lượng đặc nhiệm Nga. Họ được cho là sẽ cùng binh sĩ quân đội Syria tham gia vào các cuộc tấn công, và giúp quân chính phủ giành được quyền kiểm soát biên giới với Iraq.