Lockheed Martin sắp đạt thỏa thuận kỷ lục bán 440 F-35 cho 11 quốc gia

ANTD.VN - Ngày 18-6, các nguồn tin thân cận cho biết, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về một thỏa thuận trị giá hơn 37 tỷ USD bán số lượng máy bay kỷ lục 440 chiếc F-35 cho 11 quốc gia, trong đó có Mỹ.   

Thỏa thuận bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 này là một sự chuyển dịch lớn về thủ tục, từ các thỏa thuận mua bán hàng năm sang thỏa thuận nhiều năm có hiệu quả kinh tế hơn.

Theo các nguồn tin giấu tên kể trên, chi phí của mỗi chiếc máy bay chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng, mặc dù giá trung bình của 440 chiếc F-35 này được dự kiến ở mức 85 triệu USD.

Tuần trước, đại diện từ 11 quốc gia khách hàng F-35 đã tụ họp tại Baltimore, bang Maryland, để thảo luận về các điều khoản và đến thăm một cơ sở của tập đoàn Northrop Grumman ở Maryland, nơi chế tạo phụ tùng cho máy bay F-35.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Lockheed Martin chế tạo

Các quốc gia tham gia hợp đồng này bao gồm Australia, Đan Mạch, Israel, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Các nguồn tin cho hay, một biên bản ghi nhớ hiện đang được Lockheed Martin và các khách hàng thảo luận nhằm chế tạo 135 chiếc máy bay, hoặc hơn, trong năm tài khóa 2018 để bàn giao vào năm 2020, với chi phí cho mỗi chiếc là 88 triệu USD.

Trong các năm tài khóa sau đó, 2019 và 2020, mỗi năm Lockheed Martin sẽ chế tạo tới 150 chiếc hoặc nhiều hơn.

Giá trung bình cho mỗi chiếc máy bay chiến đấu F-35 phiên bản “A” chế tạo trong năm 2019 có thể sẽ là 85 triệu USD và có thể giảm xuống dưới 80 triệu USD trong năm 2020.

Đây sẽ là chi phí thấp nhất được trả cho một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35, khiến thỏa thuận này trở thành là một bước đi quan trọng trong việc giảm chi phí cho mỗi chiếc máy bay.