Litva triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa mới chống lại Nga

ANTD.VN - Viện dẫn nguy cơ bị "Nga xâm lược", Litva có kế hoạch chi hơn 110 triệu USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Na Uy để tăng cường hệ thống phòng thủ chung của NATO.

Tuần trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố kế hoạch chính thức triển khai 4 tiểu đoàn bộ binh mới tới khu vực Baltic, giáp biên giới Nga, với tổng số khoảng 4.000 binh lính.

"Với 4 cụm chiến đấu này, chúng tôi không chỉ nói về lực lượng huấn luyện. Lực lượng này sẽ giữ vai trò như một lực lượng răn đe và nếu cần thiết sẽ như một lực lượng chiến đấu", Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Petr Pavel nói với Tạp chí Phố Wall.

Hệ thống phòng không tầm trung NASAMS

Tuy nhiên, sự tăng cường quân sự lớn này vẫn không đủ để làm thỏa mãn chính phủ Litva. Hôm 26-9, nước này đã công bố kế hoạch chi hơn 100 triệu USD để mua các hệ thống phòng không tầm trung NASAMS mới từ Na Uy.

"Chúng tôi có kế hoạch chi hơn 100 triệu euro (112 triệu USD) để mua các hệ thống phòng không tầm trung mới từ Na Uy", Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas nói với Hãng thông tấn Baltic.

Nếu được triển khai, hệ thống này sẽ là hệ thống phòng không tầm trung đầu tiên được triển khai tại khu vực Baltic. Hiện tại, Litva chỉ đang vận hành các hệ thống phòng không tầm ngắn.

Theo Đại tá nghỉ hưu Ignas Stankovicius, các hệ thống tên lửa phòng không cải tiến này rất cần thiết để lấp khoảng trống phòng thủ của nước này. NASAMS có tầm bắn 25 dặm (khoảng 40km).

Trong năm nay, chính phủ Litva đã phân bổ 575 triệu eure cho quốc phòng. Ngân sách của bộ quốc phòng nước này sẽ tăng lên 725 triệu euro vào năm 2017.