Lính đổ bộ đường không Nga chuẩn bị nhận xe bọc thép chở quân mới

ANTĐ - Ngày 2-5, Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không Nga Vladimir Shamanov cho biết, các binh lính thuộc lực lượng này sẽ sớm được trang bị dòng xe bọc thép chở quân Typhoon 4x4 bánh mới.

Đại tướng Vladimir Shamanov khẳng định với các phóng viên rằng, mẫu mô phỏng đầu tiên của loại xe bọc thép chở quân mới được sử dụng cho huấn luyện này đã bắt đầu được sản xuất.

Xe bọc thép chở quân Typhoon-K của Nga tại triển lãm Army-2015

Theo ông Shamanov, các chuyên gia đã phát triển được dòng xe chống mìn và bảo vệ phục kích Typhoon để sử dụng trong các hoạt động trinh sát và trong các đơn vị đặc biệt của các lực lượng đổ bộ đường không và lực lượng tác chiến đặc biệt.

“Bây giờ, việc chế tạo dòng xe bọc thép chiến đấu mới này đã bước vào giai đoạn chứng minh thiết kế và chế tạo nguyên mẫu mô phỏng đầu tiên. Đây là bước đi đầu tiên trong việc phát triển một loại xe bọc thép chiến đấu bánh hơi”, ông nói.

Ông cho biết thêm rằng, ngoài việc sản xuất xe bọc thép Typhoon thế hệ mới này, Bộ Quốc phòng Nga đang phối hợp với một công ty công nghiệp quốc phòng để cho ra đời một dòng xe chiến đấu lội nước bánh hơi tối tân.

Xe bọc thép chiến đấu Typhoon mới này sẽ là một phiên bản hiện đại hóa của các xe bọc thép chở quân Typhoon-K 6x6, do tập đoàn chế tạo xe tải KamAZ của Nga sản xuất.