Lần đầu tiên Nga điều tiêm kích Su-35S thực chiến tại Syria

ANTĐ - Ngày 30-1-2016, 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-35S Type mới nhất của không quân Nga đã bay đến căn cứ không quân Latakia, Syria. Đây là lần đầu tiên Su-35S của Nga tham gia thực chiến ở bên ngoài lãnh thổ.

Lần đầu tiên Nga điều tiêm kích Su-35S thực chiến tại Syria ảnh 1 Su-35 của Nga

Được biết, số hiệu của 4 chiếc máy bay tham gia chiến đấu lần này lần lượt là 03, 04, 05, 06. Việc bố trí những chiến đấu cơ này tại Syria sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu cho không quân của Nga tại đất nước Trung Đông này.

Trước đó, 4 chiếc Su-35S này đã được di chuyển đến Trung tâm huấn luyện và ứng dụng tác chiến số 185 thuộc không quân Nga tại Astrakhan, miền nam nước Nga, sau đó tiếp tục cất cánh từ sân bay Astrakhan, dưới sự dẫn đường của một chiếc Tu-154M, bay qua không phận của Iran và Iraq để đến Syria.

Tốp chiến đấu cơ Su-35S tham gia thực chiến lần này được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử  "Khibiny-M”. Tổ hợp tác chiến điện tử này có tính năng hiện đại hơn hệ thống được lắp đặt trên máy bay tiêm kích bom Su-34 và Su-24 đang tham gia tiêu diệt IS tại Syria.

Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, thế hệ 4++; được phát triển bởi hãng Sukhoi. Su-35S còn được biết đến một tên khác là Su-35BM.

Tiêm kích Su-35S có thể phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400 km; có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên biển.

Là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4++ nhưng tiêm kích này có đặc điểm và các tính năng kỹ chiến thuật gần ngang bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.