Không quân Thái Lan tiếp nhận 4 trực thăng EC725

ANTĐ - Hãng Airbus Helicopters vừa bàn giao 4 trực thăng EC725 cho không quân hoàng gia Thái Lan, điều sẽ giúp tăng cường khả năng vận tải, cũng như tìm và giải cứu của lực lượng này.

Hợp đồng cho 4 chiếc EC725 đã được kí vào hồi năm 2012 và những trực thăng này sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động ngay trong tháng 8-2015. 2 chiếc khác mới đặt hàng từ năm 2014 sẽ tiếp tục được bàn giao vào năm 2016.

Trực thăng EC725 chủ yếu được dùng cho nhiệm vụ vận tải binh lính, tìm kiếm và cứu hộ“Với việc Thái Lan đang đầu tư vào hiện đại hoá các loại máy bay, EC725 sẽ trở thành một phương tiện cực kì chất lượng trong phi đội trực thăng của nước này”, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và quan hệ khách hàng của Airbus Helicopters tại châu Á – Thái Bình Dương, ông Fabrice Rochereau cho hay.

EC725 là một mẫu trực thăng 2 động cơ, nặng 11 tấn và được trang bị các thiết bị định vị cũng như hỗ trợ lái cực kì hiện đại. Với khả năng điều khiển tự động và đủ chỗ cho 28 người, EC725 đã được biến đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tìm và giải cứu, cũng như vận tải của không quân Thái Lan.

Airbus Helicopters EC725 là một mẫu trực thăng quân sự rất được ưa chuộng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Indonesia hiện đang có 6 chiếc, trong khi Malaysia cũng có phi đội 12 chiếc EC725, thực hiện chủ yếu là các nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu.

Airbus Helicopters là một nhánh của tập đoàn Airbus và có khả năng sản xuất cả các máy báy dân sự lẫn quân sự. Khoảng 12.000 chiếc trực thăng của công ty đang hoạt động ở 152 nước trên thế giới. Công ty có 23.000 nhân công, 3.000 khách hàng khác nhau và doanh thu vào năm 2014 đạt 6,5 tỉ euro.