Không quân Nga-Syria dội bom dồn dập IS ở Hama

ANTD.VN -Ngày 28-5, các chiến đấu cơ Nga-Syria đã dội bom dồn dập xuống Uqayrbat (phía đông tỉnh Hama), khu vực hiện do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát, gây thiệt hại nặng nề cho nhóm khủng bố.

Không quân Nga-Syria dội bom dồn dập IS ở Hama  ảnh 1

Không quân Nga dội bom trúng mục tiêu của IS ở Syria

"Trong 24 giờ qua, lực lượng không quân Nga-Syria đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhắm vào thành trì Uqayrbat của IS, gây thiệt hại nặng nề cho nhóm khủng bố", nguồn tin Al-Masdar News cho biết.

Hoạt động phối hợp chung này của quân đội Nga, Syria diễn ra, khi lực lượng vũ trang Damascus đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở phía đông Hama, nhằm quét sạch phiến quân IS ra khỏi khu vực.

Theo báo cáo của Al-Masdar News, cách đây vài ngày, sư đoàn cơ giới 4 và quân đoàn tình nguyện số 5 của quân đội Syria, cùng với các binh sĩ thủy quân lục chiến Nga, đang trên đường tới đông Hama, để tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng chống khủng bố ở đây.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào Uqayrbat - thành trì chính của IS ở tỉnh Hama, sẽ được bắt đầu trong vài ngày tới.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 28-5, quân đội Syria đã bắn phá các vị trí của IS ở đông bắc Hama, thiêu rụi đoàn xe vận chuyển một lượng lớn vũ khí và đạn dược của phiến quân.