Không quân Nga nhận tiêm kích đa nhiệm MiG-35 vào năm 2017

ANTĐ - Theo phó giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay MiG, Alexey Beskibalov, tập đoàn này có kế hoạch kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga về việc bàn giao các chiến đấu cơ MiG-35 trước khi kết thúc năm 2017. 

MiG-35 (Fulcrum-F) là dòng tiêm kích đa năng hiện đại, hậu duệ của những chiến đấu cơ kì cựu như MiG-29M2 hay MiG-29KUB, đang được Không quân Nga sử dụng.

“Hiện nay, hợp đồng đang trong giai đoạn đối thoại, chúng tôi mong chờ có thể kí được thoả thuận ngay trong năm nay. Kế hoạch bàn giao 2 chiếc MiG-35 cho không quân Nga sẽ được tiến hành ngay trong năm 2017”, ông Beskivalov.
Không quân Nga nhận tiêm kích đa nhiệm MiG-35 vào năm 2017 ảnh 1Chiến đấu cơ MiG-35

Vào hồi tháng 8-2015, Thượng tướng Viktor Bondarev, Tổng Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, cũng tiết lộ rằng, chiến đấu cơ MiG-35 sẽ được đưa vào phục vụ muộn nhất là vào năm 2018.

MiG-35 có chiều dài 19m, sải cánh 15, và cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn. Nó có thể đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.

MiG-35 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và được kì vọng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng. Nga đang xúc tiến tiếp thị loại máy bay mới này tới nhiều nước khác nhau như Syria, Libya, Iran, Algeria, Sudan, Mexico, Brazil, Peru và một vài nước khác.

Một phiên bản sản xuất của MiG-35 đã từng được trưng bày lần đầu tiên ở triển lãm hàng không Aero India 2007.