Không quân Nga biến Syria thành trường thử nghiệm vũ khí tiên tiến

ANTĐ - Hơn 3.000 chiến binh của "Nhà nước Hồi giáo", "Jabhat al-Nusra" và "Jaish al-Yarmuk" đã tháo chạy từ Syria sang Jordan. Đó là hiệu quả của vũ khí tấn công hiện đại mà Nga đã mang sang Syria.

Không quân Nga sử dụng những chiến đấu cơ hiện đại

Theo thông báo của một nguồn tin chuyên viên quân sự Nga, hơn 3.000 chiến binh của "Nhà nước Hồi giáo", "Jabhat al-Nusra" và "Jaish al-Yarmuk" đã tháo chạy từ Syria sang Jordan. Hiệu quả của 1 tuần không kích của Nga còn lớn hơn 1 năm không kích của Mỹ và liên quân.

Theo lời ông này, những tên khủng bố sợ đòn đánh của lực lượng vũ trang Syria, cũng như những cuộc không kích mang tính hủy diệt của Nga trên mọi mặt trận. Đó là nhờ những loại trang bị hiện đại và các vũ khí tấn công chính xác mà Nga đã mang sang Syria.

Từ ngày 30-9 các máy bay của Không lực Nga thực hiện hoạt động chống chiến binh khủng bố ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad. Từ đó đến nay, Nga đã tiến hành hàng chục đợt không kích lớn vào các mục tiêu của lực lượng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS.

Cất, hạ cánh, bay và tấn công là nhiệm vụ do phi công thực hiện. Phần còn lại là công tác của các nhân viên kỹ thuật. Họ khẩn trương khám máy bay, nạp nhiên liệu và bổ sung dự trữ vũ khí theo yêu cầu nhiệm vụ cực kỳ mau lẹ.

Máy bay cường kích Su-25 Nga xuất kích từ sân bay Hmeymim

Nhà báo kênh thuộc kênh truyền hình RT của Nga Murad Gazdiev đã trao đổi về tính năng kỹ thuật của các vũ khí Nga đang được sử dụng tại Syria, qua phóng sự thực tế từ căn cứ quân sự Hmeymim, một điểm xuất phát của các máy bay Nga đi oanh kích các mục tiêu của IS.

Nga đã đưa sang thử lửa ở Syria loại tiêm kích Su-34, là loại máy bay ném bom thế hệ mới nhất. Su-34 là tổ hợp thiết bị điện tử hoàn chỉnh, có tất cả mọi thứ cần thiết cho phương pháp tiến hành chiến tranh hiện đại, đặc biệt là những vũ khí dẫn đường thông minh.

Ngoài ra, cách bố trí trên máy bay chú ý nhiều đến sự tiện lợi dành cho các phi công. Với buồng lái rộng lớn, 2 phi công được xếp ngồi song song với nhau, họ còn có thể đứng lên để vương vai, thư giãn gân cốt, cực kỳ phù hợp cho những hàng trình bay xa.

Thậm chí máy bay còn có cả buồng vệ sinh riêng, đây là điều mà không loại máy bay chiến thuật nào sánh được. Nhưng thường thời gian một chiếc máy bay làm nhiệm vụ ở Syria cũng không phải là quá lâu để phải dùng đến khoang nhỏ này.

Những máy bay khác như cường kích Su-25, Su-24 cũng là những phiên bản được nâng cấp mạnh nhất thuộc thế hệ của mình, khiến chúng đủ khả năng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ tấn công mặt đất nào.

Bom có điều khiển KAB-500S, trọng lượng 500kg

Ngoài ra, Nga còn mang sang các loại trực thăng tấn công mạnh mẽ Mi-24/Mi-35 và trực thăng đa năng dòng Mi-8. Chúng đều có khả năng trinh sát tốt, vũ khí tấn công mạnh, thiết bị ngắm chuẩn hiện đại và được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Richag-AV, bảo vệ máy bay trước các vũ khí phòng không.

Nga còn mang sang Syria hệ thống tác chiến điện tử trên mặt đất thế hệ mới nhất là Krasukha-4, có khả năng chế áp, gây nhiễu mọi thiết bị trinh sát, tác chiến điện tử của đối phương trong phạm vi 300km. Ngoài ra, một số lượng lớn UAV trinh sát chiến thuật cũng đã được triển khai ở Syria.

Máy bay Nga được trang bị các vũ khí tấn công chính xác

Nga đã báo hiệu một cách rõ ràng rằng sẽ làm mọi thứ có thể để tránh thương vong cho dân thường. Những đòn tấn công giáng vào bọn khủng bố dưới mặt đất đều sấm sét, nhanh chóng, nhưng chính xác và hiệu quả.

Trong các hoạt động tại Syria, không quân Nga đang sử dụng phạm vi khá rộng rãi các loại bom và tên lửa tấn công chính xác, tùy thuộc vào tổ hợp nhiệm vụ được đề ra. Bom chính xác cao được hệ thống GLONASS dẫn đường, trong khi tên lửa không đối đất do phi công tự điều khiển.

Bom điều khiển tấn công chính xác KAB-500OD

Một số chuyên gia quân sự Nga đã chọn lọc những vũ khí chính đã được không quân Nga sử dụng trong các đợt không kích các mục tiêu của Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), bao gồm bom dẫn đường chính xác và tên lửa có điều khiển.

Đường bay của bom có điều khiển được phi công điều chỉnh ngay trong trường hợp nó đã rời giá treo. Tuy nhiên, có những nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như cần tấn công vị trí của khủng bố ở bên ngoài thành phố, không quân Nga cũng dùng các bom không điều khiển.

Bom chính xác cao được Nga sử dụng ở Syria là các loại bom điều chỉnh hướng rơi KAB-250 (có trọng lượng 250kg) và KAB-500 (trọng lượng 500kg), được phát triển trong những năm 2000 dành cho máy bay ném bom thế hệ thứ năm PAK-FA.

Trong đó, 2 phiên bản bom phá bê tông BETAB-500 và bom phá mảnh OFAB-250 được dùng để phá hủy hầm ngầm, kho chứa của các phần tử khủng bố.

Bom OFAB-250 có đường kính chỉ là 225 mm, chiều dài 3,2 m, trọng lượng 250 kg, trong đó, trọng lượng thuốc nổ là 127 kg. KAB-250 đủ nhỏ để lắp cả trong khoang bom bên trong tiêm kích tàng hình, cũng như trên các mấu treo dưới cánh của các tiêm kích bom.

Tên lửa tấn công không đối đất Kh-25ML

Các loại bom thông minh của Nga thường được được máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và Su-34 ném xuống từ độ cao 5km. Nó có khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo rơi rất chuẩn theo các dữ liệu tọa độ từ máy bay và theo hướng dẫn của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Cơ chế này khiến tính chính xác của bom rất cao, trong cả ngày lẫn đêm và mọi điều kiện thời tiết, sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) chỉ trong phạm vi 2 mét, tấn công phá hủy hàng loạt các mục tiêu quan trọng là cứ điểm, sở chỉ huy, kho bãi, điểm trú quân…, của các phần tử khủng bố thuộc IS.

Lực lượng vũ trang Nga có tên lửa được điều khiển bằng đầu laser tự dẫn đường - một bộ phận của kho vũ khí với độ chính xác cao, đang được sử dụng ở Syria. Phi công có thể hướng các chùm tia laser vào mục tiêu, sau đó tên lửa tự bay tới theo cách của nó.

Trong hoạt động ở Syria, Không quân Nga sử dụng các tên lửa không đối đất chính xác cao Kh-25ML (phân loại của NATO là AS-10 Kerry) và Kh-29L (phân loại NATO là AS-14 Kedge).

Kh-25ML là một trong những biến thể chính của dòng tên lửa không đối đất tầm ngắn, hạng nhẹ Kh-25 (NATO định danh là AS-10 Kerry) do Cục thiết kế Zvezda-Strela nghiên cứu phát triển từ những năm 1960 và được sản xuất cho tới tận ngày nay.

Tên lửa tấn công không đối đất Kh-29L

Nó có trọng lượng 299kg, dài 370,5cm, đường kính thân 27,5cm, sải cánh 75,5cm. Kh-25ML đạt tầm bắn 11km, tốc độ hành trình 1.370-2.410km/h, với 2 loại đầu đạn tấn công là kích nổ và xuyên nổ. Tên lửa có thể được phóng thẳng hoặc phóng khi máy bay bổ nhào góc -40 độ.

Còn Vympel Kh-29 (AS-14 Kedge) là loại tên lửa siêu âm được bắt đầu sử dụng trong không quân Liên Xô từ những năm 1980, chuyên dùng cho các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trên bộ, trên biển, công kích các mục tiêu kiên cố, các loại tàu chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu hậu cần chỉ huy…

Kh-29L nặng 660kg, dài 3,9m, lắp các loại đầu đạn từ 320kg đến 500kg, tầm bắn đạt 8-10km, tốc độ bay 900-1.260km/h. Tên lửa có thể mang phóng trên các máy bay cường kích Su-24, Su-34 của Không quân Nga đang tham chiến tại Syria.

Đặc biệt là Kh-29L có khả năng công phá rất cao với bộ chiến đấu của tên lửa có trọng lượng lên tới 500 kg. Loại tên lửa điều khiển chính xác cao này có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác trong vòng bán kính không quá 2m.