Không mua được động cơ Đức, Nga đành dùng "hàng nội" cho tàu Gremyashchy

ANTĐ - Hải quân Nga vừa trang bị các động cơ nội địa cho tàu hộ tống đa nhiệm đầu tiên thuộc Dự án 20385, do Moscow không thể mua các động cơ của Đức theo lệnh trừng phạt mà EU áp đặt cho ngành đóng tàu của nước này.

2 động cơ tuabin 1DDA-1000 đã được lắp vào tàu Gremyashchy ở xưởng đóng tàu Severnaya Verf, tại St Petersburg vào ngày 19-5. Hải quân Nga ban đầu định trang bị cho chiếc tàu này các động cơ chế tạo bởi công ty Đức MTU. Tuy nhiên, hàng chục hợp đồng của Nga với các công ty phương Tây đã bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu vì sự kiện Crimea và khủng hoảng Ukraine hồi năm 2014.

Hình ảnh một động cơ 1DDA-1000 đang được đưa vào tàu Gremyashchy hôm 19-5

Lớp tàu thuộc Dự án 20385 là một biến thể hiện đại và lớn hơn của lớp Steregushchiy (Dự án 20380 và 20381), vốn đều được chế tạo để thay thế tàu hộ tống chống ngầm lớp Grisha.

Tàu Gremyashchy có kế hoạch hạ thủy vào năm 2017. Chiếc tàu hộ tống này dài 104m, lượng giãn nước 2.200 tấn và vận tốc tối đa 27 hải lí/h.

Không giống các tàu Steregushchiy, tàu Gremyashchy được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng UKSK, có khả năng khai hỏa tên lửa chống hạm Club hoặc tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr-NK. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng không Redut, có khả năng bắn đạn tên lửa 9M96 đang sử dụng trên các hệ thống phòng không trên bộ S-350 và S-400. Những loại vũ khí đáng chú ý khác còn có thể được kể đến như súng máy A-190-01 100mm, 2 súng cối chống máy bay AK-630M30 và đằng sau tàu còn có một bàn đáp trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27.