- Nga khẳng định không mở lại căn cứ quân sự tại Cuba
- Nga không kích 1.900 mục tiêu tại Syria, giết 2 chỉ huy khủng bố
- Trực thăng Mi-8 của Nga rơi, 4 người thiệt mạng
Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR) cho biết, giao tranh quyết liệt đã xảy ra giữa lực lượng người Kurd và quân nổi loạn Syria ở căn cứ không quân Menagh.
Máy bay Nga đã thực hiện ít nhất 30 đợt không kích vào quân đội lập ở căn cứ này trước khi các chiến binh người Kurd chiếm lại nó. Việc quân nổi loạn mất căn cứ quân sự trên, vốn nằm gần tuyến đường giữa tỉnh Aleppo và thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kì, là thay đổi cực lớn trong sự cân bằng sức mạnh kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích tại Syria.
Tại Aleppo, lực lượng người Kurd đang cùng quân đội Syria chống lại phe đối lập. Một vài phần tử nổi loạn đang mắc kẹt tại thị trấn Tal Rifaat của Aleppo, nơi bị người Kurd tấn công từ phía tây và quân đội Syria áp sát ở phía nam, cùng lúc đó, máy bay Nga cũng liên tiếp ném bom khu vực này trong 2 ngày qua.
Người Kurd đang nhận được hỗ trợ từ không kích Nga
Người Kurd ở miền bắc Syria đã thành lập khu tự trị ở một vài nơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kì kể từ khi nội chiến ở nước này nổ ra. Thổ Nhĩ Kì vốn là nước cố gắng chấm dứt 3 thập kỉ sự nổi loạn của người Kurd trên lãnh thổ của mình và coi cả lực lượng người Kurd tại Syria là đồng minh của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kì.
Người Kurd tại Syria và Thổ Nhĩ Kì đã có một thời gian ngừng bắn với chính quyền Thổ Nhĩ Kì, tuy nhiên, xung đột lại diễn ra cách đây ít lâu khi Ankara mở lại chiến dịch trấn áp người Kurd. Khác hẳn với tình hình tại Thổ Nhĩ Kì, người Kurd tại Iraq lại có thể thành lập được một khu vực tự trị rộng lớn và đang tiến tới tổ chức trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập hoàn toàn với Baghdad.
Nga đồng ý giúp người Kurd do đây là lực lượng cũng chống lại quân nổi loạn và từ đó, tạo lợi thế cho quân đội Syria.