Khám phá hệ thống radar "vô đối" của Nga cung cấp cho Syria

ANTĐ - Hệ thống radar Fara-1 mà Nga vừa bàn giao cho Syria xét về tính đa dụng của nó, hiện nay trên thế giới không có đối thủ xứng tầm.

Khám phá hệ thống radar "vô đối" của Nga cung cấp cho Syria ảnh 1Một trắc thủ đang sử dụng radar Fara-1

Fara-1 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát phát hiện các mục tiêu đang di chuyển trên mặt đất như binh sĩ hoặc nhóm binh sĩ, xe cộ và phương tiện cơ giới bọc thép; chỉ thị mục tiêu ngắm bắn cho các loại vũ khí tự động chống đối phương tập kích ở mọi thời điểm và trong mọi điều kiện thời tiết (bao gồm cả trong điều kiện bị sương mù, khói, bụi bị triệt tiêu tầm nhìn), cũng như giám sát mục tiêu hay khu vực bảo vệ theo chế độ cảnh giới tự động.

Bên cạnh nhóm nhiệm vụ trinh sát, radar Fara-1 có thể tích hợp cùng với các khí tài quang học và ảnh nhiệt để làm nhiệm vụ theo dõi giám sát đối phương. Trên thế giới, xét riêng về tính đa dụng thì hiện nay hệ thống radar này không có đối thủ tương xứng.

Fara-1 là đài radar đa nhiệm

Hệ thống radar này bao gồm một bộ thu phát sóng, một khối an-ten kèm cơ cấu xoay hướng, một bảng điều khiển, giá ba chân, một thùng chứa radar, một cổng chia phần tử cho súng phóng lựu/súng máy, một khối pin tiêu chuẩn và bộ cấp điện dùng nguồn điện của xe chiến đấu. Kết cấu, trọng lượng và kích cỡ của đài được thiết kế vừa vặn cho một trắc thủ mang vác và vận hành, nhưng phải cần đến 2 người để thao tác.

Phạm vi trinh sát hơn 4km, góc phương vị từ 24 đến 120 độ. Thời gian thu hồi khoảng 1 phút; thời gian hoạt động liên tục với pin tiêu chuẩn là 6 giờ; trọng lượng 16,5kg.

Fara-1 được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt

Nó có thể lắp đặt được trên giá 3 chân, trên cây, trên mái nhà, trên các đài quan sát, hoặc có thể được đeo trên người, cũng có thể gắn được trên các loại vũ khí và phương tiện chiến đấu khác nhau như xe thiết giáp, súng máy hoặc xe cơ giới gắn súng máy. Một trong những đặc tính quan trọng nữa đó là hệ thống này có thể sử dụng tốt trong bão cát sa mạc tai Syria.

Công nghệ mới nhất này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Quân đội Syria chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan và IS, thường tấn công bí mật vào ban đêm, chạng vạng tối hoặc lợi dụng thời tiết, địa hình đồi gò phức tạp.

Theo thông tin hôm 24-4 của trang mạng Rossiiskaya Gazeta Nga cho hay, hiện nay, Moscow đã bàn giao các hệ thống radar tối tân này cho phía quân đội Syria.