IS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh MayadinIS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh Mayadin

IS điên cuồng tuyệt vọng khi mất kho vũ khí cực lớn tại tổng hành dinh Mayadin

ANTD.VN - Thành phố Mayadin cách Deir Ezzor 45 km về phía đông. Đây là một trong những thành trì lớn nhất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên địa bàn tỉnh này. Sau khi bị quân đội Syria (SAA) đánh bật khỏi đây, IS đã phải bỏ lại một lượng lớn vũ khí.