Iraq nhận 2 tàu hộ tống Assad đặt mua của Italia gần 30 năm trước

ANTD.VN - Cuối cùng thì hải quân Iraq cũng đã nhận được 2 chiếc tàu hộ tống lớp Assad được đặt mua từ một công ty đóng tàu của Italia từ những năm đầu thập niên 1980.

Theo truyền thông Italia, 2 chiếc tàu chiến này đã được một chiếc tàu vận tải của Công ty Eide Marine, Na Uy, chở về Iraq hôm 21-6 sau một chuyến đi kéo dài hàng tháng trên biển, từ ngày 19-5.

Đây là 2 trong 6 chiếc tàu hộ tống lớp Assad thuộc một hợp đồng được ký kết giữa chính quyền Saddam Hussein (Iraq) và Tập đoàn Fincantieri của Italia vào năm 1980.

Tàu hộ tống lớp Assad do Italia chế tạo

Theo hợp đồng, tất cả các tàu được hoàn tất trong giai đoạn 1983 – 1986, nhưng việc bàn giao đã không được thực hiện do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Iran - Iraq.

Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Iran - Iraq, công tác chuẩn bị bàn giao được bắt đầu thì Iraq lại bị Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí sau cuộc tấn công Kuwait hồi tháng 08-1990. Do đó, công việc bàn giao tiếp tục bị trì hoãn.

Mãi đến tháng 5-2014, Đại sứ quán Italia tại Iraq đã công bố thỏa thuận chuyển giao cho hải quân Iraq 2 tàu hộ tống nói trên, sau khi ký hợp đồng sửa chữa và hiện đại hóa chúng với tổng giá trị 300 triệu USD vào năm 2011.

Tàu hộ tống lớp Assad có chiều dài 62,3m, rộng 9,3m, trọng lượng giãn nước 675 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 69,5km/giờ với phạm vi hoạt động tối đa là 7.400km. Tàu được trang bị 4 trục động cơ diesel MTU, 24.400 mã lực.

Vũ khí trang bị trên tàu gồm có 1 pháo hạm OTO cỡ nòng 76mm, 1 pháo phòng không 2 nòng cỡ 40mm, 6 tên lửa chống hạm Otomat Mk 2, 12 tên lửa phòng không Aspide, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm. Tất cả hệ thống vũ khí trên của Assad đều do Italia chế tạo.