Iran: Tehran có thể chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa

ANTĐ -Sức mạnh khoa học của Iran đã tạo cho quốc gia Hồi giáo này cơ hội sản xuất được tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Iran: Tehran có thể chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1Các nhà khoa học Iran có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo liên lục địa

"Quyền lực của đất nước chúng tôi ngày càng tăng, và hôm nay, Tehran không có những hạn chế trong lĩnh vực quốc phòng, như trong chương trình tên lửa, chúng tôi không còn bị giới hạn kỹ thuật nữa. Ngày nay, sức mạnh khoa học của Iran đã tạo cho chúng tôi cơ hội, thậm chí sản xuất được cả tên lửa đạn đạo liên lục địa", nhà ngoại giao cấp cao Iran Hamid Baeidinejad phụ trách các vấn đề chính trị và luật pháp cho biết trong bài phát biểu đăng trên trang web Basirat của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

"Không giống như các chính sách quân sự của các nước khác trong khu vực và các cường quốc trên thế giới, học thuyết quân sự của Tehran không phải là sau khi có sự leo thang các mối đe dọa trong khu vực hay trên thế giới, mà sức mạnh quân sự của Iran là nhằm mục đích vô hiệu hóa mối đe dọa đối phương, và được xác định ‘trong khuôn khổ của học thuyết phòng thủ’", ông Baeidinejad cho biết thêm.

Trong một cuộc họp mới đây với các chuyên gia của IRGC, nhà ngoại giao cấp cao này nhấn mạnh, những kinh nghiệm "vô song" của IRGC trong các lĩnh vực an ninh đã làm cho nó khác biệt với các lực lượng vũ trang của các nước khác.

Những năm gần đây, Iran đã có những thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng, và có khả năng tự sản xuất thiết bị quân sự và các hệ thống cần thiết.

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã liên tục khẳng định với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng rằng, sức mạnh quân sự của Tehran không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho các nước khác, mà học thuyết quốc phòng của Iran chỉ đơn thuần là sự răn đe, Press TV đưa tin.