- Triều Tiên tổ chức triển lãm hàng không lần đầu tiên trong lịch sử
- Su-35, T-50 Nga đưa "chim ưng" F-16 của Mỹ vào dĩ vãng
- F-35A bỗng bốc hỏa trong quá trình khởi động
Lễ khởi động dây chuyển sản xuất đại trà tên lửa Zolfaqar có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng, Hossein Dehghan, người nhấn mạnh rằng, loại vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công bằng tên lửa của Iran.
Tên lửa Zolfaqar của Iran có tầm bắn 700km
Tên lửa này xuất hiện lần đầu tiên trong lễ duyệt binh tại thành phố cảng Bandar Abbas diễn ra vào “Tuần Quân sự thiêng liêng” bắt đầu từ hôm 21-9, thời điểm bắt đầu chiến tranh Iran – Iraq vào năm 1980. Tên lửa này có tầm bắn 700km, mang được nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập nhằm mục đích tấn công một nhóm mục tiêu với độ chính xác cao.
Trong buổi duyệt binh ở Bandar Abbas, Iran cũng viết lên tên lửa Zolfaqar dòng chữ: “Nếu các nhà lãnh đạo Do Thái có bất kỳ động thái sai lầm nào, cộng hòa Hồi giáo này sẽ biến Tel Aviv và Haifa thành cát bụi”. Đây được cho là hành động nhằm vào Israel, nước luôn chỉ trích chương trình phát triển tên lửa của Iran.