Iran sẵn sàng điều quân tới Syria

ANTD.VN -  Iran sẵn sàng điều quân tới Syria, trong điều kiện cho phép, để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận đạt được ngày 4-5 với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo ra 4 “vùng giảm căng thẳng” trên lãnh thổ Syria.

Iran sẵn sàng điều quân tới Syria ảnh 1

Quân đội Syria bắn rocket về phía lực lượng phiến quân

“Nếu các điều kiện cần thiết cho phép, ba nước Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều lực lượng tới để giám sát lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp các bên nhất trí, chúng tôi sẵn sàng làm việc này”, ông Bahram Qassemi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phát biểu tại buổi họp báo ở Tehran hôm 29-5.

Những tuyên bố tương tự cũng được ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran kiêm điều phối viên cao cấp về Syria, đưa ra vài ngày trước đó.

“Nếu Iran được yêu cầu có thêm các hành động (ở Syria), chẳng hạn như điều quân để duy trì trật tự và an ninh trong những vùng giảm căng thẳng, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc việc này”, ông Shamkhani được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nga Kommersant.

Nga và Iran ủng hộ Chính phủ Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ một số nhóm phiến quân vũ trang tìm cách lật đổ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Thỏa thuận trên, trước mắt sẽ kéo dài trong 6 tháng bắt đầu từ hôm 6-5, kêu gọi các bên tạm ngừng giao tranh, trong đó có các cuộc không kích của quân đội chính phủ, để tạo thuận lợi cho hoạt động cứu trợ bên trong và xung quanh 4 khu vực chính hiện vẫn do lực lượng phiến quân không liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.