[Infographic] T-10 'Lô cốt di động' đáng sợ của Liên Xô

ANTD.VN -T-10 (IS-10) nổi tiếng nhất trong dòng xe tăng hạng nặng IS của Liên Xô. Lúc đầu chúng mang tên IS-10 khi đi vào sản xuất và sau đổi tên thành T-10, là bản nâng cấp toàn diện từ loại xe tăng nổi tiếng khác là IS-3. 

IS-10 hay T-10 là thế hệ xe tăng hạng nặng sản xuất hàng loạt cuối cùng của Liên Xô, nó được coi là "chốt hạ" thế hệ tăng hạng nặng huyền thoại KV và IS từng tung hoành suốt những năm 1940-1950. Những chiếc T-10 do công trình sư Zhozef Kotin thiết kế trong giai đoạn từ 1948-1952 và sản xuất lên tới số lượng 8.000 chiếc vào giữa những thập niên 60.

Phát triển dựa trên mẫu xe tăng hạng nặng nổi tiếng IS-3, với việc kéo dài thân xe, số bánh xe tăng lên thành 7 cặp thay vì 6 trên IS-3, trang bị tháp pháo lớn hơn và có bọng hút khói để tránh khói thuốc phun ngược vào trong khoang lái mỗi khi khai hỏa, chúng cũng được trang bị động cơ diesel cải tiến, và tăng độ dày đáng kể của giáp để có thể chống chịu tốt hơn với những loại vũ khí chống tăng. Cụ thể IS-10 được cải tiến giáp bảo vệ, phần tháp pháo dày tới 203-230mm, mặt trước thân 120mm, phần đuôi 60mm.

Hỏa lực vẫn là pháo lớn cỡ nòng 122 mm, biến thể cải tiến sau cùng còn dùng pháo M-62-T2 với chiều dài nòng bằng 46 lần đường kính và bắn được nhiều loại đạn khác nhau bao gồm cả đạn HEAT và đạn xuyên giáp APDS cùng với hệ thống kính ngắm tác chiến đêm và hệ thống phòng vệ NBC khiến cho chúng trở thành loại tăng rất đáng sợ lúc bấy giờ. Ngoài ra T-10 cũng là loại xe tăng hiếm hoi trang bị súng máy phòng không hạng nặng cỡ nòng lên tới 14,5 mm.

Cùng ngắm nhìn xe tăng huyền thoại T-10 qua infographic dưới đây.