[Infographic] Vì sao xe tăng Triều Tiên bị chê tơi tả, còn xe bọc thép Mỹ lại được ngợi khen?

ANTD.VN - Xe bọc thép Stryker MSL Mỹ và xe tăng Pokpung-ho IV Triều Tiên được đánh giá là có hỏa lực mạnh nhất hành tinh. Tuy nhiên trong khi sản phẩm của Mỹ được khen, thì mặt hàng của Triều Tiên lại bị các chuyên gia quân sự chê tơi tả. Tại sao vậy? Và đây là câu trả lời.

Xe tăng Pokpung-ho IV Triều Tiên được trang bị dàn hỏa lực cực mạnh, ngoài những vũ khí tiêu chuẩn, xe còn được trang bị các tên lửa chống xe tăng và máy bay. Mới đây Mỹ cũng đã làm điều tương tự khi trang bị các loại tên lửa chống xe tăng và máy bay cho xe thiết giáp Stryker MSL

Xe tăng Pokpung-ho IV

Xe tăng Pokpung-ho IV

Xe tăng của Triều Tiên trang bị tên lửa AT-5 Spandrel cho nhiệm vụ diệt xe tăng đối phương, còn xe bọc thép Mỹ dùng tên lửa AGM-114 Longbow Hellfire. Về phòng vệ, xe tăng Triều Tiên được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp SA-16 trong khi đó xe thiết giáp của Mỹ trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder.

Điểm khác biệt giữa hai loại xe này là cơ chế bắn: Xạ thủ xe bọc thép Mỹ có thể khai hỏa hệ thống tên lửa từ bên trong xe, thì xạ thủ xe tăng Triều Tiên buộc phải lộ thiên nếu muốn khai hỏa tên lửa. Điều này khiến cho xạ thủ trở thành bia ngắm bắn cho đối phương.

Xe bọc thép Stryke MSL của Mỹ

Xe bọc thép Stryke MSL của Mỹ

Ngoài ra việc trang bị các tên lửa diệt xe tăng và máy bay cho các dòng xe thiết giáp bánh lốp có tính thực chiến cao hơn là trang bị chúng trên xe tăng. Xe bọc thép bánh lốp có độ cơ động cao hơn, tốc độ xe trên 100km/h trong khi xe tăng chỉ là 60km/h. Việc tấn công rồi cơ động lẩn trốn sự phản công được coi là yếu tố sống còn trên chiến trường. Chính từ những yếu tố này khiến xe bọc thép của Mỹ được các chuyên gia đánh giá cao trong khi xe tăng Triều Tiên lại bị coi là không hiệu quả.

Xe tăng Pokpung-ho IV

Xe tăng Pokpung-ho IV