[Infographic] Varta - Xe bọc thép được ưa chuộng tại Đông Nam Á

ANTD.VN - Xe bọc thép Varta là sản phẩm của Ukraine nhưng lại được ưa chuộng ở Đông Nam Á. Hiện có hai quốc gia trong khu vực là Thái Lan và Myanmar, đã biên chế loại xe bọc thép Varta và một số quốc gia khác cũng đang nghiên cứu để đưa những chiếc xe này vào phục vụ trong biên chế.

Varta là sản phẩm trong những dòng xe bọc thép hiện đại mà nền công nghiệp quốc phòng Ukraine nghiên cứu và chế tạo. Nó đóng tốt vai trò như: chuyển quân, trinh sát, xe cứu thương, hoặc xe chỉ huy chiến trường.

Varta được thiết kế với gầm hình chữ V để phân tán sức công phá của các vụ nổ dưới gầm xe, giúp bảo vệ binh sĩ tốt hơn. Thân xe được bọc thép để có thể chống chọi tốt với các cuộc tấn công bằng vũ khí cá nhân. Với khối động cơ 300 mã lực, Varta có thể chạy với vận tốc lên tới 120km/h.

Xe cũng được trang bị hỏa lực nhẹ bao gồm một tháp pháo trên nóc có thể trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm, hoặc các đại liên 7,62mm. Bên cạnh đó xung quanh xe cũng thiết kế các lỗ để các binh sĩ bên trong có thể tác xạ ra bên ngoài. Đây hứa hẹn là một trong những loại xe bọc thép thành công của Ukraine trong thị trường xuất khẩu.