[Infographic] Tiềm lực quân sự hùng mạnh của Saudi Arabia bên bờ vực chiến tranh Trung Đông (phần 4)

ANTD.VN - Lực lượng trực thăng chiến đấu và trực thăng vận của quân đội Saudi Arabia cũng được đánh giá cực cao bởi các khí tài cực hiện đại do Mỹ chế tạo như trực thăng tấn công AH-64D Apache, trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk, trực thăng CH-47 Chinook.

Lực lượng trực thăng tấn công của RSAF là 82 chiếc “sát thủ diệt tăng” AH-64D Apache do Mỹ chế tạo. Phiên bản D cũng là phiên bản mạnh nhất của loại trực thăng đang được coi là số một hiện nay trên thế giới. Rất nhiều trực thăng UH-60 do Mỹ chế tạo cũng đang phục vụ trong không quân nước này.

Loại trực thăng to nhất nước này sử dụng là loại CH-47 Chinook. Loại trực thăng này dùng để chở quân và hàng hóa. Nước này cũng là một trong những lực lượng không quân hàng đầu thế giới khi đang sử dụng loại máy bay chỉ huy cảnh báo Boeing E-3 Sentry. Lực lượng máy bay tiếp dầu là những chiếc Airbus A330 MRTT do Châu Âu sản xuất.