[Infographic] Thực chiến thành công, Patriot Mỹ đè bẹp S-300 Nga trên thị trường xuất khẩu?

ANTD.VN - Ba Lan vừa chính thức trở thành khách hàng thứ 16, mua hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Như vậy, nếu không kể các thành viên của Liên Xô được chia hệ thống phòng không S-300 sau năm 1991, thì Patriot đã vượt mặt và trở thành hệ thống phòng không được trang bị rộng rãi nhất thế giới.
Hệ thống chống tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot, được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Nike Hercules (là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc) và hệ thống MIM -23 Hawk (hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ). Patriot chính thức phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 12-1981.

Điều đặc biệt đây là hệ thống phòng không thế hệ thứ ba duy nhất trên thế giới đi vào thực chiến. Mới đây nhất, Israel đã dùng Patriot để phá hủy hai UAV của không quân Syria vào ngày 11-11 vừa qua.

Hệ thống Patriot tiêu diệt tên lửa đạn đạo

Hệ thống Patriot tiêu diệt tên lửa đạn đạo

Patriot có cơ chế dẫn hướng khá phức tạp và tinh vi, giai đoạn đầu tên lửa được dẫn hướng bằng quán tính, giai đoạn giữa tên lửa được dẫn hướng theo cơ chế TVM (bám theo đạn), giai đoạn cuối tên lửa sử dụng radar chủ động để khóa mục tiêu.

Biến thể nâng cấp Patriot PAC còn sử dụng công nghệ “hit-to-kill”(truy đuổi-tiêu diệt) rất tiên tiến. Với công nghệ này, tên lửa không sử dụng đầu đạn mà dựa vào động năng của vụ va chạm tốc độ cao để tiêu diệt mục tiêu.

Thiết kế trên cho phép khối lượng tên lửa nhẹ hơn, đầu đạn được chừa chỗ để trang bị nhiều hơn các thiết bị điện tử cho nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt mục tiêu. Hiện tại, chỉ có Mỹ phát triển thành công công nghệ độc đáo này.