[Infographic] Thay chiến đấu cơ Tornado bằng F-35, sức mạnh không quân Đức sẽ tăng vượt trội

ANTD.VN - Không quân Đức vừa gửi văn bản đề nghị Mỹ cung cấp các thông tin mật về tiêm kích F-35 nhằm để họ xem xét quyết định mua loại máy bay này thay thế cho những chiếc Tornado G-4 vốn sắp nghỉ hưu.

Không quân Đức đang có trong tay khoảng 85 chiến đấu cơ Tornado sẽ hết niên hạn sử dụng vào năm 2025 tới đây, khoảng trống trong không lực Đức sẽ là rất lớn và cần có một tiêm kích đời mới để thay thế, ngay lập tức cái tên F-35 được coi là sáng giá hơn cả.

Không quân Đức vừa gửi văn bản đề nghị Mỹ cung cấp các thông tin mật về tiêm kích F-35 nhằm để họ xem xét quyết định mua loại máy bay này.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 do Mỹ sản xuất

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 do Mỹ sản xuất

F-35 Lightning II là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Máy bay có chuyến bay đầu tiên vào năm 2006 và chính thức ra mắt vào năm 2011. Tuy vướng phải một loạt những tai tiếng kỹ thuật, nhưng Mỹ đã liên tục sửa đổi và hoàn thiện loại máy bay này, kết quả cuộc tập trận mới đây còn cho thấy sức mạnh vượt trội khi nó thắng máy bay Rafale của Pháp với tỷ số 18:0, còn với Typhoon của Đức thì lên tới 19:0. Rất có thể từ kết quả này đã khiến người Đức quyết định quan tâm để mua loại tiêm kích tối tân này.