[Infographic] Syria ngậm ngùi tiếc nuối khi Nga quyết định rút 'pháo đài bay' Tu-22M3 về nước

ANTD.VN - Tải trọng vũ khí lớn, khả năng cơ động cao, tầm bay xa đã khiến Tu-22M3 của Nga là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chúng hỗ trợ cho quân đội Syria tấn công khủng bố. Việc Nga rút loại vũ khí này về nước đang khiến Syria tiếc nuối và lo lắng sẽ mất đi lợi thế trong các cuộc giao tranh với khủng bố và các nhóm phiến quân.

Tupolev Tu-22M3 (tên định danh NATO Backfire C) là loại máy bay ném bom tấn công siêu âm cánh cụp cánh xoè tầm xa của Không quân cũng như Không quân Hải quân Nga.

Trong chiến tranh lạnh Tu-22M3 là nỗi ám ảnh cho Mỹ và NATO. Sở hữu tính năng bay nhanh cùng kho tên lửa vô đối, Tu-22M3 được coi là nỗi ác mộng cho các tàu sân bay.

Với sức mạnh và hiệu quả đã thể hiện được trong các cuộc không kích khủng bố tại chiến trường Syria, một số chuyên gia quân sự hàng đầu của Mỹ đã đánh giá rất cao máy bay Tu-22M3 của Không quân Nga.

Chuyên gia PGS. Robert Farley vừa có bài viết trên Tạp chí The National Interest đã xếp chúng vào danh sách những máy bay nguy hiểm nhất của Nga. Đứng đầu là tiêm kích Su-35, tiếp theo là máy bay ném bom Tu-22M3, tiêm kích MiG-31, oanh tạc cơ Tu-95 và cường kích Su-25 - những máy bay theo nhận định của vị giáo sư này mạnh hơn hẳn những máy bay hiện có của Mỹ.

Tướng Rudskoi nói thêm về đóng góp của Tu-22M3: "Máy bay ném bom tầm xa này đã đóng vai trò lớn trong việc làm tiêu hao khả năng chiến đấu và làm mất tinh thần của lực lượng khủng bố IS. Với sự hỗ trợ tích cực của không quân Nga, vị thế của quân đội Syria tại chiến trường Syria đã được cải thiện đáng kể".

Máy bay Tu-22M3

Máy bay Tu-22M3

Với số lượng lên tới 107 chiếc, lại liên tục được nâng cấp vũ khí, Tu-22M3 được ví như pháo đài bay của không quân Nga để dội bom hoặc tấn công phủ đầu bằng tên lửa hành trình tầm xa vào đối phương.

Trước khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga thành hiện thực, hoặc dây chuyền sản xuất Tu-160M đi vào hoạt động đầy đủ, Tu-22M3 vẫn sẽ là con cưng được ưu ái trong không quân Nga và là sức mạnh răn đe đối với kẻ thù.

Tải trọng vũ khí lớn, khả năng cơ động cao, tầm bay xa đã khiến Tu-22M3 của Nga là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chúng hỗ trợ cho quân đội Syria tấn công khủng bố. Việc Nga rút loại vũ khí này về nước đang khiến Syria tiếc nuối và lo lắng sẽ mất đi lợi thế trong các cuộc giao tranh với khủng bố và các nhóm phiến quân.