[Infographic] Sức mạnh hủy diệt từ "Mẹ của các loại bom" Mỹ vừa dội xuống đầu khủng bố IS

ANTD.VN - Việc sử dụng tới loại bom hạng nặng GBU-43 có sức nổ kinh hoàng, chính quyền Trump cho thấy Mỹ đang ngày càng quyết liệt hơn trong việc tiêu diệt khủng bố IS, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn đến Triều Tiên.

Quả bom GBU-43 đã được chiếc máy bay MC-130 của Mỹ vừa ném xuống đầu quân khủng bố IS. Theo tin mới nhất vào lúc 19h ngày 13/4, không lực Mỹ đã thả bom GBU-43 hay còn gọi là "mẹ của các loại bom" để chỉ sức công phá kinh hoàng của nó, xuống tỉnh Nanghar, miền đông Afgrhanistan. 


Với sức công phá khủng khiếp tương đương với 11 tấn lượng thuốc nổ cực mạnh TNT, bom sẽ xuyên sâu vào nòng đất phát nổ để tiêu diệt các hệ thống hầm ngầm kiên cố. Với động thái này, chính quyền của tổng thống Trump đang tỏ ra quyết liệt trong việc sử dụng quân sự cho các điểm nóng mà Mỹ đang tham chiến như ở Afganistan, Syria, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn đến Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng có dấu hiệu sẽ thử hạt nhân lần thứ 6. 

Cùng xem thông số ấn tượng của loại bom này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Sức mạnh hủy diệt từ "Mẹ của các loại bom" Mỹ vừa dội xuống đầu khủng bố IS ảnh 2