[Infographic] Sức mạnh cường kích AC-208B Combat Caravan của Iraq bị IS bắn rơi

ANTĐ - Phiến quân IS tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng các tay súng IS đã bắn rơi một máy bay quân sự Iraq bằng pháo phòng không 57mm ở Huwaija, tại thành trì của IS tại tỉnh Kirkuk. 5 nhân sự có mặt trên chiếc máy bay đã thiệt mạng.

Tuyên bố trên của phiến quân IS trùng với thời điểm Baghdad đưa ra thông báo về máy bay quân sự gặp nạn. 

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc may bay bị rơi là chiếc Cessna 208 Caravan, thực tế, đó là chiếc AC 208B Combat Caravan - một biến thể quân sự mà Mỹ chế tạo riêng cho Iraq trên cơ sở của máy bay chở khách hạng nhẹ Cessna 208 Caravan.

Được biết chiếc máy bay bị nạn khi đang trên hành trình trinh sát. 3 người trên chuyến bay này đã mất tích.

Quân đội Iraq cho biết, máy bay gặp nạn cách thủ đô Baghdad khoảng 220km về phía đông nam.

AC 208B Combat Caravan là phiên bản trinh sát và tấn công mặt đất của không quân Iraq. AC 208B Combat Caravan được trang bị các cảm biến và camera tiên tiến để có thể trinh sát và chụp hình trận địa, đồng thời sẵn sàng tấn công mục tiêu với loại tên lửa chống tăng AGM-114M/K Hellfire được mệnh danh là “hỏa ngục”.

AC 208B Combat Caravan còn có thể mang theo hai tên lửa loại này dưới cánh.

Cùng xem thông số chiến đấu của loại cường kích này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Sức mạnh cường kích AC-208B Combat Caravan của Iraq bị IS bắn rơi ảnh 1