[Infographic] "Quý bà rồng" máy bay trinh sát Mỹ gây khó chịu cho Nga, Trung Quốc

ANTD.VN - Với trần bay rất cao, máy bay trinh sát U-2 còn có biệt danh "Tên gián điệp không bao giờ bị bắt". Sự hoạt động của U-2 từng gây khó chịu cho Nga dẫn tới việc họ phải dùng điệp viên làm lỗi hệ thống hiển thị độ cao mới có thể bắn hạ chiếc máy bay do thám này.

U-2 còn có biệt danh là “quý bà rồng”, là loại máy bay một chỗ ngồi, một động cơ, có thể hoạt động ở độ cao hơn 26km. Với nhiệm vụ do thám, U-2 được trang bị hàng loạt cảm biến và camera chụp ảnh siêu nét.

Máy bay do thám U-2 của Mỹ.

Máy bay do thám U-2 của Mỹ.

Mỹ có kế hoạch cho U-2 nghỉ hưu vào năm 2019 để thay thế bằng RQ-4 Global Hawk, tuy nhiên nhận thấy loại máy bay mới vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn U-2, nên không quân Mỹ đang có kế hoạch duy trì song song hai loại máy bay này.