[Infographic] Niềm tự hào máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc là biến thể Tu-16 cách đây hơn 60 năm

ANTD.VN - Trung Quốc luôn tự hào với máy bay ném bom chiến lược H-6 của mình. Tuy nhiên đây thực chất chỉ là biến thể của máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô ra đời cách đây hơn 60 năm, và chúng hoàn toàn lép vế so với máy bay cùng loại của Nga và Mỹ.

Hiện tại các loại máy bay ném bom chiến lược trên thế giới hiện nay bao gồm B-52, B-1B, B-2 của Mỹ, Tu-160, Tu-95 và Tu-22 của Nga và H-6 của Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn đang loay hoay trong việc phát triển máy bay ném bom chiến lược. Hiện tại niềm tự hào của không quân ném bom tầm xa chiến lược H-6 hiện nay lại chỉ là biến thể nâng cấp của máy bay ném bom tầm trung Tu-16 của Liên Xô vốn ra đời cách đây hơn 60 năm và đã bị loại biên từ lâu.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.
Máy bay Tu-16 của không quân Liên Xô

Máy bay Tu-16 của không quân Liên Xô

Với tải trọng bom khoảng 9 tấn H-6 của Trung Quốc chỉ tương đương với Tu-22 của Nga nhưng lại thua kém về tốc độ rất nhiều. Tốc độ của H-6 chỉ khoảng 1.000km/h, tương đương với Tu-95 Nga và của B-52 Mỹ. Trong khi đó khối lượng bom của Tu-95 lại gấp rưỡi H-6 với 15 tấn, còn B-52 gấp 3 lần, với 27 tấn bom.

Xét trên tất cả mọi mặt, H-6 của Trung Quốc đều không thể so sánh với các loại máy bay ném bom chiến lược hiện nay trên thế giới. Trung Quốc đang có kế hoạch phát triển loại máy bay ném bom chiến lược mới để thay thế H-6.