[Infographic] Nga rút BTR-82A 'nỗi kinh hoàng của IS' từ chiến trường Syria về nước

ANTD.VN - Khả năng bọc giáp tốt, hỏa lực mạnh, độ cơ động cao, BTR-82A trở thành nỗi ám ảnh của khủng bố IS trên chiến trường Syria.

Thực hiện đúng cam kết trước đó, sau khi khủng bố IS bị tiêu diệt, Nga rút quân về nước. Trong số những vũ khí được rút trong đợt đầu có sự xuất hiện của xe bọc thép BTR-82A, loại xe này từng khiến khủng bố IS nhiều phen kinh hoàng.

Xe bọc thép BTR-82A

Xe bọc thép BTR-82A

So với người tiền nhiệm thì BTR-82A có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn gấp 2 lần. Phiên bản này được hiện đại hóa với tháp pháo tự động 2A72 có cỡ nòng 30mm và kính ngắm hỗn hợp ngày đêm cùng camera giám sát loại mới. Ngoài ra việc trang bị động cơ mới giúp xe cơ động tốt hơn trên chiến trường.

Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí này qua infogrphic dưới đây.