[Infographic] Mỹ bất ngờ triển khai siêu tiêm kích F-35B tới bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ đã triển khai 4 siêu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35B tới bán đảo Triều Tiên để tham gia buổi tập trận trên bầu trời Hàn Quốc. Động thái này được cho là để trả đũa việc Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa bay qua bầu trời Nhật Bản.

Không quân Hàn Quốc thông báo, ngày 31/8, Mỹ đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu tham gia buổi tập trận trên bầu trời Hàn Quốc. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B.

Việc triển khai biến thế đặc biệt của tiêm kích F-35B tới bán đảo Triều Tiên cho thấy tình hình khu vực đang ngày càng nóng lên kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua bầu trời Nhật Bản.

F-35B của Mỹ đang biểu diễn màn cất cánh thẳng đứng.

F-35B của Mỹ đang biểu diễn màn cất cánh thẳng đứng.

F-35B là phiên bản đắt nhất cũng như phức tạp nhất trong gia đình F-35. Phiên bản này được thiết kế để có thể cất hạ cánh thẳng đứng như máy bay trực thăng.

Việc có thể cất hạ cánh thẳng đứng cho phép máy bay có thể tác chiến ngay cả trên tàu đổ bộ trực thăng, các đường bay dã chiến, hay trong hoàn cảnh đường băng bị đánh phá ác liệt. Cùng xem thông số chi tiết loại chiến đấu cơ này qua infographic dưới đây.