[Infographic] M2A1 105mm – "Cụ" pháo binh 80 tuổi vẫn chinh chiến tốt

ANTĐ -Đây là loại pháo có lịch sử tham chiến dày dạn nhất thế giới trong các loại pháo binh. Ra đời từ những năm 1920, tiếp tục được hoàn thiện trong những năm 1930 và sản xuất với số lượng rất lớn để dùng trong các cuộc chiến. Chúng được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến Triều Tiên, cuộc chiến Việt Nam và những vùng xung đột khác nhau trên thế giới. 

Chính tại trận Điện Biên Phủ, lựu pháo M2A1 được sử dụng bởi cả hai bên tham chiến. Pháp được cho là đã bắn tới 111.000 quả đạn, trong khi bên Việt Nam sử dụng hết 22.000 quả đạn.

Uy lực vừa phải, độ tin cậy cao, khả năng cơ động tốt nên pháo M2A1 luôn là ưu tiên chọn lựa trong các cuộc tấn công của quân đội một số nước trước đây.

Ngày nay, các biến thể cải tiến của nó vẫn được tin dùng để tạo nên sức mạnh pháo binh quân đội.

Biến thế mới nhất của loại pháo này mang tên EVO-105 được Hàn Quốc phát triển. Nó chính là khẩu pháo M2A1 gắn trên xe KM500 để biến thành pháo tự hành.

Hàn quốc cũng trang bị những công nghệ mới nhất của họ như khả năng kiểm soát hỏa lực INU, cảm ứng của xe và định vị GPS, tầm bắn được nâng lên tới 18km. Khả năng cơ động cũng rất ấn tượng khi có thể chạy tới 88km/h.

Bên cạnh đó Việt Nam cũng phát triển pháo tự hành dựa trên M2A1. Pháo sau khi được tháo càng đã gắn lên xe vận tải quân sự xe vận tải việt dã 3 cầu chủ động Ural-375D (6x6), đây là loại xe có khung gầm cao, khả năng việt dã ấn tượng, tốc độ tối đa lên tới 76km/h. Nhờ được gắn lên xe tải nên kíp vận hành đã giảm xuống còn 5 pháo thủ.

Với những cải tiến này, lựu pháo M2A1 vẫn sẽ có chỗ đứng trong lực lượng pháo binh cho dù đã ra đời cách đây hơn 80 năm.

Cùng xem thông số của pháo này qua inforgraphic dưới đây.